Việt Nam còn chưa tới 30 cá thể hổ trong môi trường hoang dã

CBS-Thứ năm, ngày 05/06/2014 07:43 GMT+7

Theo các chuyên gia, Việt Nam chỉ còn chưa tới 30 cá thể hổ trong môi trường hoang dã.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới sự suy giảm nghiêm trọng của quần thể hổ trong môi trường tự nhiên là nhu cầu tiêu thụ cao hổ.

Từ những lời đồn thổi về công dụng chữa bệnh của cao hổ, không ít người dân Việt Nam lầm tưởng rằng cao hổ là thần dược có thể chữa bách bệnh và đã phải chịu cảnh tiền mất mà tật vẫn mang. Trong khi đó, loài hổ phải chịu chung số phận tuyệt chủng với loài tê giác một sừng của Việt Nam.

Trước thực trạng trên, mỗi một cá nhân cần có những biện pháp quyết liệt để góp phần bảo vệ những cá thể hổ hiếm hoi còn lại trong môi trường tự nhiên của Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước