Việt Nam đã có công nghệ điện - rác

Ngọc Thành, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/03/2017 13:21 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng công nghệ điện rác sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết vấn đề nóng bỏng hiện nay là xử lý các chất thải rắn, hữu cơ và vô cơ.

Các kỹ sư Việt Nam đã làm chủ được công nghệ sản xuất điện từ rác và một nhà máy sản xuất điện theo công nghệ này đang được khảo nghiệm ở nhà máy Cơ khí chế tạo thiết bị môi trường, thuộc công ty Thủy lực - Máy. Sáng nay, 18/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm mô hình khảo nghiệm này tại Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam.

Sau 1 tháng vận hành khảo nghiệm, nhà máy đã xử lý sạch 208 tấn rác thải không phân loại do Công ty Môi trường Đô thị Hà Nam cung cấp. Điện được sản xuất từ rác thắp sáng toàn bộ hệ thống chiếu sáng của Khu Công nghiệp Đồng Văn, ổn định liên tục trong 10 ngày qua. Trung tâm, quan trắc Môi trường thuộc Bộ tài Nguyên và Môi trường đã tiến hành đo kiểm bằng thiết bị tiên tiến nhất cho kết quả chất lượng khí thải từ đốt rác đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam.

Đánh giá cao sản phẩm công nghệ được hình thành từ trí tuệ và sự sáng tạo của các kỹ sư trong nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng công nghệ điện rác sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết vấn đề nóng bỏng hiện nay là xử lý các chất thải rắn, hữu cơ và vô cơ.

Vì lâu nay, ngân sách Nhà nước đã mất quá nhiều tiền để xây dựng các bãi chôn lấp rác nhưng vẫn gây bức xúc cho người dân, vì thế công nghệ này ra đời có thể vừa giải quyết được ô nhiễm môi trường vừa sản xuất được điện.

Trên tinh thần khuyến khích khởi nghiệp, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và tỉnh Hà Nam cần tích cực hỗ trợ tạo điều kiện để công ty hoàn thiện công nghệ tiến tới vận hành thành công và đưa công nghệ vào sản xuất thương mại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

rác, điện

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước