Việt Nam đứng thứ 82 về chỉ số cạnh tranh tài năng toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/02/2016 15:45 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: enternews.vn)

VTV.vn - Theo thông tin trong một báo cáo vừa được công bố tại Davos (Thụy Sĩ), Việt Nam xếp hạng 82 thế giới về chỉ số cạnh tranh tài năng toàn cầu năm 2015.

Chỉ số cạnh tranh tài năng toàn cầu (GTCI) là một nghiên cứu thường niên của Trường Kinh doanh INSEAD, đo lường mức độ cạnh tranh của mỗi quốc gia dựa trên chất lượng tài năng mà mỗi quốc gia có thể sản sinh, thu hút và giữ chân.

Đứng đầu bảng xếp hạng GTCI năm 2015 là các nước: Thụy Sĩ, Singapore, Luxembourg, Hoa Kỳ, Đan Mạch - đều thuộc nhóm có mức GDP đầu người cao nhất thế giới. Trong đó, Singapore là quốc gia châu Á duy nhất nằm trong top 10 do sự cởi mở với giới kinh doanh và chất lượng cuộc sống cao. Trong khi đó, những nước xếp cuối bảng gồm: Mali, Tazania, Ethiopia - đều thuộc nhóm có mức GDP đầu người thấp nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước