Việt Nam hưởng ứng ngày Trái đất

Việt Linh, Đặng Mai, Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 22/04/2017 14:47 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (22/4) là ngày Trái đất. Tại Việt Nam, nhiều hoạt động hưởng ứng đã diễn ra tại Công viên Thống Nhất - Hà Nội.

Với thông điệp "Cùng tham gia, cùng hành động vì nguồn nước sạch Việt Nam", ngày Trái đất năm nay thúc đẩy sự tham gia của các bên và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước.

Các nghiên cứu đã chỉ rõ: Ô nhiễm nước nói riêng không chỉ gây ra những thiệt hại đáng kể cho các hoạt động kinh tế, mà còn làm gia tăng gánh nặng bệnh tật và suy giảm chất lượng cuộc sống. Theo thống kê của Bộ Y tế, gần một nửa trong số 26 bệnh truyền nhiễm có nguyên nhân liên quan tới nguồn nước bị ô nhiễm như: tiêu chảy cấp, dịch tả, thương hàn, đau mắt đỏ, các bệnh về đường tiêu hóa, viêm gan A, viêm não, ung thư…

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 9.000 người tử vong vì nguồn nước, hàng năm có khoảng 200.000 trường hợp mắc bệnh ung thư mới phát hiện mà một trong những nguyên nhân chính là sử dụng nguồn nước ô nhiễm. Vẫn còn khoảng 30% người dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của nước sạch.

Sau lễ phát động, nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Trái đất diễn ra tại Hà Nội như: Đạp xe vì hồ Hà Nội; làm sạch hồ và khuôn viên Công viên Thống Nhất; đổi rác lấy cây và các sản phẩm thân thiện với môi trường; các trò chơi nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường; phát động cuộc thi sáng tác với chủ đề "Nói hộ sông hồ Việt Nam", vẽ tranh môi trường… với sự tham gia của khoảng 1.000 tình nguyện viên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước