Việt Nam là nơi trung chuyển ngà voi quốc tế

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/11/2016 22:30 GMT+7

Gần 1 tấn ngà voi giấu trong gỗ bị lực lượng chức năng TP.HCM bắt giữ. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Cơ quan chức năng cho biết, Việt Nam là điểm trung chuyển ngà voi cho nhiều thị trường tiêu thụ lớn.

Giới tội phạm muốn đưa ngà voi từ châu Phi về thường trung chuyển qua vài quốc gia như Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan nhằm xóa dấu vết của quốc gia có nguồn hàng.

Từ năm 2010 - 2015, lực lượng hải quan đã phát hiện, bắt giữ 116 vụ vi phạm liên quan đến buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, thực vật hoang dã, trong đó có tới hơn 22.000kg ngà voi. Cuối tháng 10 vừa qua, Cục Hải quan TP.HCM đã bắt giữ 2 container chứa gần 1 tấn ngà voi châu Phi, trị giá gần 40 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo điều tra làm rõ đường dây buôn lậu ngà voi giá trị lớn này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước