Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với Israel

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 13/02/2017 19:52 GMT+7

VTV.vn -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với Israel trong lĩnh vực an ninh mạng công nghệ thông tin, đào tạo về nông nghiệp và lao động.

Trong chiều nay (13/2), tại buổi tiếp Đại sứ Israel Meirav Eilon Shahar, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Tổng thống Israel sớm sang thăm Việt Nam để thúc đẩy việc mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ Meirav Eilon Shahar hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống thành công, nhất là trong bối cảnh hai nước đang tích đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương và Israel vừa công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ đối với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngoài lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với Israel trong các lĩnh vực như an ninh mạng công nghệ thông tin, đào tạo về nông nghiệp và lao động. Ngoài ra, Việt Nam cũng hoan nghênh các tập đoàn tư nhân của hai nước hợp tác trong lĩnh vực tài chính và y tế.

Đại sứ Meirav Eilon Shahar nhấn mạnh, bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp, Israel mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học công nghệ và đào tạo quốc phòng. Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng sau 2 vòng đàm phán, Hiệp định Thương mại tự do song phương sẽ sớm kết thúc đàm phán để đi đến ký kết. Qua chuyến thăm của Tổng thống Israel tới đây sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực khác. Bởi cùng đi với Tổng thống còn có một đoàn doanh nghiệp và sẽ có hai diễn đàn doanh nghiệp được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học công nghệ và thủy lợi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước