Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Ai Cập

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 07/09/2017 21:05 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Ai Cập trong các lĩnh vực quốc phòng, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, giao thông vận tải và giáo đục đào tạo.

Hội kiến Tổng thống Ai cập Abdel Fattah Al Sisi vào sáng nay (7/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp với Ai Cập thúc đẩy việc triển khai các cam kết giữa lãnh đạo hai nước, sớm đưa kim ngạch thương mại lên 1 tỷ USD.

Thủ tướng cũng đề nghị Ai Cập sớm thông qua Hiệp định tránh đánh thuế song trùng đã ký từ năm 2006 và tạo điều kiện để Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư cũng như cung cấp dịch vụ dầu khí tại Ai Cập.

Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Ai Cập trong các lĩnh vực quốc phòng, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, giao thông vận tải và giáo đục đào tạo, cũng như tăng cường trao đổi hàng hóa mà mỗi nước có thế mạnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước nghiên cứu về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ai Cập và coi đây là di sản quý báu, bền chặt trong quan hệ hữu nghị hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ai Cập đã tích cực hỗ trợ sơ tán lao động Việt Nam tại Libya năm 2011 và năm 2014.

Tổng thống Al Sisi nhấn mạnh: Chuyến thăm lần này nhằm khẳng định Ai Cập luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Tổng thống cũng trân trọng mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Ai Cập, đồng thời mong muốn hai nước cùng hợp tác phát triển các khu công nghiệp, trong lĩnh vực du lịch, nghề cá và chế biến hải sản ở cả cấp độ Chính phủ và doanh nghiệp.

Tổng thống Al Sisi cho biết, Ai Cập có khoảng 4.000 km bờ biển, có thị trường 91 triệu dân, đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Ai Cập. Việc Ai Cập đã có Hiệp định thương mại tự do với châu Phi, các nước vùng vịnh và châu Âu thì hàng hóa Việt Nam sẽ dễ đàng thâm nhập các thị trường này thông qua cửa ngõ Ai Cập. Ngoài ra, Ai Cập sẵn sàng cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước