Việt Nam nằm trong 10 nước có tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong giảm

CBS-Thứ tư, ngày 08/05/2013 07:54 GMT+7

 Trong báo cáo thường niên, Tổ chức cứu trợ trẻ em "Save The Children" đã xếp Việt Nam vào nhóm 10 nước đứng đầu trên thế giới có những bước tiến để giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh trong vòng hai thập kỷ qua.

Theo báo cáo, từ năm 1990 đến 2011 tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh tại Việt Nam đã giảm 48%. Tuy vậy, vẫn còn hơn 17.000 trẻ tử vong ngay trong tháng đầu tiên chào đời, trong đó rất nhiều trường hợp có thể tránh được.

Nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ sơ sinh tại Việt Nam gồm sinh non, ngạt và nhiễm khuẩn. Theo Tổ chức cứu trợ trẻ em "Save The Children" chỉ cần khoảng 26.000 đồng đến 120.000 đồng để mua 4 loại sản phẩm cho một lần điều trị là có thể cứu được 1/3 số trẻ sơ sinh tử vong mỗi năm.

Báo cáo khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và giữ ấm cho trẻ bằng phương pháp “chuột túi”, một phương pháp không tốn kém mà có thể cứu sống được hàng trăm nghìn trẻ em mỗi năm.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước