Việt Nam tưng bừng đón năm mới 2014

CBS-Thứ tư, ngày 01/01/2014 07:02 GMT+7

Đêm qua (31/12), hàng vạn người sống tại Hà Nội đã đổ ra đường chào đón năm mới 2014.

Tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, chương trình nghệ thuật "Chào Xuân mới 2014" được dàn dựng công phu với sự tham gia của đông đảo diễn viên, nghệ sỹ Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra tưng bừng trước hàng vạn khán giả Thủ đô. Tiếp đó, sự kiện đặc biệt “Đếm ngược chào năm mới 2014” vào thời khắc giao thừa đã khiến cả không gian rộng lớn của Quảng trường Cách mạng Tháng 8 ngập tràn cảm xúc của người dân Thủ đô khi được cùng chia sẻ những giây phút đặc biệt bên cạnh người thân, bè bạn… để chia tay năm cũ và chào đón năm mới.

‘ Hình minh họa

Trong đêm qua, rất đông người dân TP HCM đã tham dự các hoạt động biểu diễn đường đèn, phố đi bộ, bắn pháo hoa, và đua thuyền trên sông.

So với mọi năm, người dân TP.HCM đã không còn tập trung quá nhiều ở những khu vực trung tâm để đón Tết dương lịch, mà thay vào đó là những khu mua sắm phức hợp mở cửa muộn hơn so với ngày thường. Ngoài ra, những quán bar có biểu diễn nhạc sống cũng là điểm đến lý tưởng của nhiều bạn trẻ. Năm nay kênh Tàu Hủ - Bến Nghé là một trong những điểm đến khá thú vị đối với người dân TP.HCM. Một sân khấu quy mô được dựng lên ngay trên dòng kênh từng một thời nổi tiếng vì sự ô nhiễm nay đã thay da đổi thịt, trở thành dòng kênh xanh, góp phần mang lại bộ mặt mới cho TPHCM.

Còn tại miền Trung, trong đêm qua, rất đông người dân cũng đã chọn cách xuống đường để cùng nhau tận hưởng không khí đón năm mới.

Tại Huế, những màn múa lân chào mừng sôi nổi thu hút sự theo dõi của không chỉ người dân TP, mà còn rất hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến Huế. Tuyến đường Phạm Ngũ Lão là địa chỉ thú vị cho rất nhiều khách nước ngoài. Nơi đây trở thành điểm hẹn của các bạn trẻ, thích sự sôi động, náo nhiệt. Trái với sự nhộn nhịp trên các tuyến phố, không gian ấm cúng tại các khách sạn là sự lựa chọn cho những gia đình, những cặp bạn trẻ nước ngoài có dịp đến Huế trong những ngày cuối năm.

Còn tại quảng trường 29/3, thành phố Đà Nẵng đã tưng bừng diễn ra lễ hội đếm ngược chào đón năm mới 2014. Tại đây, hàng vạn người tham gia lễ hội không những được hòa chung trong không khí náo nhiệt, háo hức đón chào năm mới 2014 cùng khắp nơi trên thế giới. Với chủ đề “Tôi yêu Đà Nẵng – chào đón năm mới 2014”, lễ hội đếm ngược đã kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Trong tiết trời se lạnh, hàng vạn người dân đã được tham dự một bữa đại tiệc cuối năm tràn ngập âm thanh và sắc màu với rất nhiều tiết mục âm nhạc, các màn trình diễn đầy ấn tượng. Tất cả đã đem lại những khoảnh khắc khó quên trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Đối với người dân Cần Thơ, những hoạt động đón chào năm lại càng có ý nghĩa đặc biệt hơn, bởi năm nay đánh dấu kỷ niệm tròn 10 năm thành phố trực thuộc Trung ương. Trong 10 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố đã không ngừng phấn đấu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, xứng đáng là đô thị Trung tâm của vùng ĐBSCL. Vì vậy, bên cạnh việc nhìn lại những điều đã đạt được trong năm cũ, người dân thành phố còn kỳ vọng về những điều tốt đẹp hơn trong thời khắc đón năm mới. Điểm nhấn của Cần Thơ trong những ngày lễ trọng đại này đó là Đường đèn nghệ thuật. So với năm trước, đường đèn năm nay được thiết kế công phu và có sự đầu tư hơn trên tổng chiều dài gần 1000 mét của Đại lộ Hoà Bình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước