Việt Nam tụt hạng về cạnh tranh tài năng toàn cầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/01/2016 09:30 GMT+7

VTV.vn - Theo kết quả bảng xếp hạng mới đây, năng lực cạnh tranh nhân tài của Việt Nam đang bị tụt lại khá xa so với các nước trong khu vực.

Việt Nam đang đứng thứ 82/109 nước và vùng lãnh thổ về năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu. Kết quả bảng xếp hạng này mới được đăng tải trên tờ Thời báo kinh doanh sáng nay (29/1). Các nước khác trong khu vực đều có một thứ hạng khá cao như Thái Lan xếp thứ 69, Malaysia xếp thứ 30 và Singapore xếp thứ 2. Như vậy, năng lực cạnh tranh nhân tài của Việt Nam đang bị tụt lại khá xa so với các nước trong khu vực.

Theo tờ Thời báo kinh doanh, Việt Nam được đánh giá cao về sự đổi mới và tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp. Tuy nhiên, hiệu suất về phát triển con người lại rất thấp. Vì vậy khả năng cao nhân tài sẽ bị mai một và mất dần đi.

Cũng theo bảng xếp hạng này, Việt Nam bị tụt lại chủ yếu bởi các cột: Lao động tay nghề và cột thu hút, phát triển, giữ chân nhân tài. Điều này đang làm cản trở sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước