Việt Nam xây nhà máy điện hạt nhân nhờ hỗ trợ tích cực của IAEA

Việt Linh-Thứ bảy, ngày 11/01/2014 09:48 GMT+7

Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano (thứ ba từ phải sang) đến thị sát địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhận Ninh Thuận 1. (Ảnh: TTXVN)

Theo đề nghị từ phía Việt Nam, thời gian tới, IAEA sẽ cử đoàn công tác, khảo sát, đánh giá gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới tới để thảo luận các vấn đề như cơ sở hạ tầng, an toàn.

Sáng 10/1, tại tỉnh Ninh Thuận, Tổng Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã có buổi làm việc với ban quản dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận và tới tham quan địa điểm sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam.

Ông Yukia Amano, Tổng Giám đốc IAEA đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc phát triển cơ sở hạ tầng an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Trong những năm qua, Việt Nam cũng đã có nhiều tiến bộ trong việc tham gia các công ước quốc tế về năng lượng hạt nhân, đào tạo con người, xây dựng các báo cáo khả thi.

Theo đề nghị từ phía Việt Nam, thời gian tới, IAEA sẽ cử đoàn công tác, khảo sát, đánh giá gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới tới để thảo luận các vấn đề như cơ sở hạ tầng, an toàn.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã khẳng định: Chính phủ Việt Nam luôn coi vấn đề đảm bảo an toàn cho nhà máy điện hạt nhân là yếu tố quan trọng hàng đầu và việc phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình của Việt Nam là để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tới đây, cùng với những việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, ban quản lý dự án điện hạt nhân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo nên sự đồng thuận đối với người dân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước