Vịnh Lăng Cô bị xâm hại do buông lỏng quản lý

Phú Thạnh, Nam Trung (VTV8)-Chủ nhật, ngày 02/07/2017 06:31 GMT+7

VTV.vn - Sự buông lỏng quản lý của đơn vị chủ quản cũng như các chủ đầu tư đã làm cho tài nguyên thiên nhiên của vịnh Lăng Cô (TT-Huế) đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, phong phú, vịnh Lăng Cô - Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trở thành thành viên của Câu lạc bộ "Các vịnh biển đẹp nhất thế giới ", thu hút nhiều dự án du lịch. Tuy nhiên, sự buông lỏng trong khâu quản lý của các chủ đầu tư cũng như đơn vị chủ quản làm cho tài nguyên thiên nhiên của vịnh Lăng Cô đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Tại khu vực của dự án Du lịch Xanh và Khu du lịch Địa ốc Đất Việt thuộc vịnh Lăng Cô, thị trấn Lăng Cô, nhiều đồi cát, cây rừng phòng hộ ven biển đã bị san ủi, đào xới do nạn khai thác đất cát trái phép gây ra... Tình trạng này diễn ra phức tạp hơn khi hai dự án này nằm trong diện quy hoạch treo, kéo dài trong nhiều năm liền, không có sự quản lý, bảo vệ.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đến thời điểm này, tồn tại 7 dự án phát triển du lịch - dịch vụ nghỉ dưỡng nằm trong dạng quy hoạch treo, chậm tiến độ. Hàng trăm ha đất lâm vào tình cảnh bỏ hoang, tài nguyên thiên nhiên bị xâm hại nghiêm trọng. Nhiều diện tích rừng phòng hộ đã bị đốn hạ, đốt phá, chồng lấn sang cả khu vực không nằm trong dự án đầu tư phát triển dịch vụ du lịch tại xã Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô của huyện Phú Lộc.

Công tác tiến hành rà soát, đề ra các mốc thời gian cụ thể, thu hồi các dự án không đủ năng lực đầu tư sẽ được tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện trong thời gian tới ở khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước