Vĩnh Phúc phải báo cáo Chính phủ 6 vấn đề

Thu Huyền, Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 16/05/2017 20:40 GMT+7

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc.

VTV.vn - Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc giải trình làm rõ 6 vấn đề và đưa ra giải pháp cụ thể.

Từ đầu năm 2016 tới nay, tỉnh Vĩnh Phúc được giao 760 nhiệm vụ, đã hoàn thành 637 nhiệm vụ trong đó vẫn còn 2 nhiệm vụ quá hạn. Đây là con số được đưa ra tại buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ và Thủ tướng giao.

Tổ công tác yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc giải trình làm rõ 6 vấn đề, trong đó việc quản lý tài nguyên khai thác khoáng sản còn bất cập ở sông Lô và sông Hồng, khiến môi trường bị tàn phá; việc chặt phá rừng phòng hộ ở núi Ngang (huyện Tam Đảo) làm công viên nghĩa trang và tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở sông Phan và sông Phó Đáy.

Tổ công tác yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc cần đưa ra giải pháp cụ thể cho 6 vấn đề này và báo cáo tổng hợp gửi Văn phòng Chính phủ vào cuối tháng này. Tổ công tác cũng yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ rốt ráo thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là 121 nhiệm vụ còn đang trong quá trình thực hiện để tránh tồn đọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước