Vụ 4 phu vàng chết ngạt tại Quảng Nam: Bắt tạm giam 4 đối tượng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/04/2016 12:23 GMT+7

VTV.vn -Chiều 15/4, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bắt 4 đối tượng có liên quan đến vụ tai nạn hầm vàng khiến 4 người chết, 1 người bị thương tại huyện Nam Giang.

Các đối tượng bị bắt gồm: Văn Thị Hoài Thương (36 tuổi), trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam); Và Bá Nhìa (23 tuổi), Cút Văn Hoanh (29 tuổi) và Cút Văn Bình (18 tuổi), cùng trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

4 đối tượng trên bị bắt để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Nhiều năm nay, đối tượng Văn Thị Hoài Thương thuê người đào vàng trái phép tại hầm vàng thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang - nơi xảy ra vụ tai nạn ngạt khí làm 4 người chết. Người dân địa phương liên tục báo cáo với chính quyền địa phương về việc nổ mìn, khai thác vàng trái phép, nhưng chính quyền sở tại và cơ quan chức năng không kiểm tra và xử lý, gây bức xúc trong nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước