Vụ bé 18 tháng tuổi bị đánh chết: Tạm giữ hình sự bảo mẫu

CBS-Thứ ba, ngày 19/11/2013 07:00 GMT+7

Chân dung bảo mẫu Nhờ tại nhà tạm giam Công an quận Thủ Đức, TP.HCM (Ảnh: Tuổi trẻ)

Liên quan tới vụ việc em bé 18 tháng tuổi tại TP.HCM tử vong do bị người giữ trẻ hành hạ, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thủ Đức đang tạm giữ hình sự nghi can Hồ Ngọc Nhờ, để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo lời khai ban đầu, bé Long - 18 tháng tuổi được gửi cho Hồ Ngọc Nhờ chăm nom từ khoảng 3 tháng nay.

Ngày 16/11 vừa qua, khi bé Long khóc không chịu ăn cơm, nghi can đã cầm tay chân bé dốc ngược lên để dọa cho nín nhưng tuột tay làm rơi xuống nền nhà. Sau đó còn dùng chân đạp lên ngực và bụng bé.

Trên đường đi cấp cứu không may bé Long đã tử vong. Theo cơ quan điều tra, bé bị bầm máu dưới da ở đầu, mặt, cổ, ngực, sưng màng sụn thanh khí quản, dập phổi, rách gan, tổn thương tim, ổ bụng có máu tụ quanh gan.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước