Vụ bé 4 tuổi bị bạo hành: Quyền nuôi dưỡng thuộc về cha đẻ

CBS (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 01/10/2014 06:32 GMT+7

Bé Ngân được điều trị trong bệnh viện. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Trưởng cơ quan công an thị xã Dĩ An, Bình Dương hôm 30/9 cho biết, kết quả kiểm tra ADN của anh Trần Văn Tố chính xác là cha đẻ của bé gái bị bạo hành Trần Thị Kim Ngân.

Trước đó, qua xác minh giấy tờ tùy thân, anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) đã xuất trình sổ Hộ khẩu gốc, Giấy khai sinh, Giấy kết hôn nên xác định bé Ngân chính là con ruột của anh Tố. Ngay sau khi cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương làm rõ danh phận cha đẻ, anh Tố làm đơn xin được nuôi dưỡng con gái và được cơ quan chức năng chấp thuận.

Đến nay, bé Ngân đã khỏe trở lại nên được bác sỹ cho xuất viện vào chiều tối 29/9 và về quê nội ở Sóc Trăng.

Số tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ bé Ngân đến nay được hơn 200 triệu đồng và được lập tài khoản do Quỹ bảo trợ trẻ em thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương quản lý.

Hai đối tượng bạo hành bé Ngân là Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) là mẹ ruột của bé và cha dượng Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, thường trú Đồng Nai) đã bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước