Vụ gián đất ở Bắc Ninh: Cấp phép của sở KHĐT có đúng?

Lại Hoa-Thứ sáu, ngày 21/03/2014 10:16 GMT+7

Việc sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Ninh cấp phép cho người dân chăn nuôi gián đất liệu có đúng khi mà mới đây Bộ NN&PTNT đã yêu cầu hủy toàn bộ số gián do loài côn trùng này không nằm trong danh mục giống vật nuôi được sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Gần đây, dư luận xôn xao về câu chuyện một số hộ nuôi gián đất ở Bắc Ninh buộc phải tiêu hủy toàn bộ số gián theo yêu cầu của Bộ NN&PTNT với lý do loài côn trùng này không nằm trong danh mục giống vật nuôi được sản xuất kinh doanh ở Việt Nam.

Phóng viên VTV đã đi tìm hiểu sâu hơn và nhận thấy có điểm bất hợp lý trong câu chuyện này. Bất hợp lý là bản thân các hộ gia đình đều có giấy phép đăng ký chăn nuôi gián đất do sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh cấp.

Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTV tại Bắc Ninh:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước