Vụ mất trắng đất ở Vĩnh Phúc: Dân không đọc mà vẫn ký nhượng đất vì... tin

Tuyết Mai - Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/03/2016 11:09 GMT+7

VTV.vn - Do cả tin nên người dân tại xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc không đọc mà vẫn ký vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi được DN yêu cầu.

Theo các hộ dân ở xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, năm 2008, dưới sự vận động của chính quyền xã, họ đã chấp thuận cho Công ty Hồng Vân thuê khu đất để trồng ngô trong 5 năm. Khi hết thời hạn cho thuê và lấy lại đất, người dân mới phát hiện ra rằng khu đất thuộc quyền sử dụng của họ đã được UBND huyện Vĩnh Tường chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp để xây lò gạch.

Người dân xác nhận, người của Công ty Hồng Vân đã đến các gia đình vào buổi tối, yêu cầu họ ký vào một tờ giấy với lời giải thích là để làm thủ tục lấy tiền thuê. Nhưng, đó lại là trang thứ 4 của 1 hợp đồng gồm 4 trang với nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Người dân cũng cho biết, một trong những lý do khiến họ chủ quan không đọc mà vẫn ký là lãnh đạo xã Cao Đại lúc đó đã vận động người dân cho doanh nghiệp thuê đất 5 năm để trồng ngô và nhận tiền thuê đất 1 lần nhưng không họp thông báo về việc thu hồi, bán đất vĩnh viễn đất để doanh nghiệp làm lò gạch.

Chủ tịch UBND xã Cao Đại - người đã ký vào bản chứng thực trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng thừa nhận, lúc đó, việc chứng thực không có mặt của người dân và doanh nghiệp, trái với quy định về trình tự thủ tục chứng thực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online .

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước