Vụ TMV Cát Tường: Quy trình pha chế, điều trị thuốc có "vấn đề"

Thái Thanh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 04/12/2014 14:49 GMT+7

Sáng nay (4/12), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Sáng nay, hội đồng xét xử đã thẩm vấn bị cáo Nguyễn Mạnh Tường về các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật để hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp. Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường cho biết, cho đến trước khi xảy ra vụ việc thì thẩm mỹ viện Cát Tường chưa có đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, cơ quan điều tra có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Nội cung cấp quy trình và cách thức pha chế thuốc trong phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Theo quy trình của Sở Y tế, quy trình pha chế và điều trị thuốc của thẩm mỹ viện Cát Tường chưa phù hợp.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường cho biết, việc pha chế thuốc gây mê, công thức pha thuốc đã được học từ các giáo sư Hàn Quốc tại các cuộc hội thảo được tổ chức ở TP.HCM và Thái Lan trước đây.

Cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội cũng khẳng định, gia đình nạn nhân đã chi phí cho việc tìm xác tại sông Hồng và các tỉnh lân cận là 639 triệu đồng. Gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 250 triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước