Vùng biển có thực sự thiếu lao động?

Tấn Quýnh (VTV8)-Thứ tư, ngày 06/04/2016 14:44 GMT+7

VTV.vn - Tàu cá neo bờ vì thiếu lao động thế nhưng trong làng, vẫn có lao động nhàn rỗi kéo dài hết ngày này sang ngày khác.

Suốt nhiều tháng qua, dọc vùng biển miền Trung đều xảy ra việc chủ tàu bị lừa tiền trong lúc thuê lao động biển. Sự việc này sẽ không xảy ra nếu như mức độ khan hiếm lao động biển không trầm trọng như hiện tại.

Tàu cá neo bờ vì thiếu lao động là hình ảnh quen thuộc ở nhiều làng biển. Thế nhưng, cũng chính lúc này, trong làng, vẫn có lao động nhàn rỗi kéo dài hết ngày này sang ngày khác. Như vậy, thiếu lao động biển không phải do làng biển không có lao động. Mấu chốt ở đây là do thu nhập của lao động biển đã không hấp dẫn để ngư dân tham gia đi biển.

Chỉ tính riêng nghề câu cá ngừ đại dương, đội tàu không dưới 2.800 chiếc, tương ứng nhu cầu lao động biển là 28.000 người. Thiếu lao động, các chủ tàu buộc phải thuê người chưa quen với nghề câu cá ngừ. Tình hình cũng tương tự đối với các nghề khai thác khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước