Vùng chuyên canh hoa Tết của miền Trung bị thiệt hại nặng

Dương Hương (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 15:06 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Sau khi vừa trải qua các đợt lũ liên tiếp, các vùng chuyên canh hoa Tết Nguyên đán của bà con miền Trung đều đã bị thiệt hại nặng.

Trong các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán, bên cạnh rau quả, thực phẩm, hoa Tết cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, sau khi vừa trải qua các đợt lũ liên tiếp, các vùng chuyên canh hoa Tết Nguyên đán của bà con miền Trung đều đã bị thiệt hại nặng. Không những người trồng hoa mất Tết mà thị trường hoa Tết dự báo cũng bị giảm lượng cung.

Tại vùng chuyên cung cấp mai Tết cho cả nước (xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định), số chậu mai bán Tết chỉ cứu được 20%, 80% còn lại đều đã bị hư cành, rụng lá, không thể ra hoa. 

Còn tại vùng trồng hoa Tết ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cũng không tránh khỏi tổn thất. Theo thống kê sơ bộ của ngành nông nghiệp huyện này, hơn 300.000 chậu hoa cúc và hoa, kiểng Tết các loại không thể bán ra đúng dịp Tết. Thiệt hại của bà con ước tính hàng chục tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước