Vùng ven biển Bến Tre "khát" nước ngọt nghiêm trọng

Trọng Thủy-Thứ bảy, ngày 12/04/2014 06:51 GMT+7

Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa nắng, các xã ven biển của tỉnh Bến Tre lại thiếu nước ngọt sinh hoạt nghiêm trọng. Nhiều hộ phải “đổi nước ngọt” với giá 80.000 đến 100.000 đồng một khối, thậm chí có nơi lên đến 150.000 đồng.

Vào những ngày này, trên khắp các con đường của xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, đâu đâu cũng bắt gặp những xe máy cày đang vận chuyển nước về bán cho các hộ dân. Tại ấp Tân Long - một trong bảy ấp nghèo nhất của xã Thạnh Phước có đến 202 hộ trong tổng số 360 hộ đang thiếu nước sinh hoạt.

Nhiều hộ trước đây lấy nước ngọt từ những ao gần nhà để dùng, nhưng gần hai năm nay, do có nhiều người nuôi tôm nên ao đã bị nhiễm mặn, không thể dùng được. Nhiều hộ khác dùng nước giếng thì mùa này giếng cũng cạn nước.

Gần đây, địa phương đã kéo được đường ống từ Nhà máy nước gần Cống đập Ba Lai về, nhưng cũng chỉ là nước thô chưa qua lắng lọc và phục vụ số ít hộ dân trong xã. Vẫn chưa biết đến khi nào, người dân vùng ven biển Bến Tre thoát khỏi tình trạng khát nước ngọt mùa nắng nóng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước