Vướng mắc cấp bằng lái cho người khuyết tật

Thanh Minh, Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 10/04/2018 11:54 GMT+7

VTV.vn - Gần 1 năm qua, quá trình triển khai việc cấp phép lái xe cho người khuyết tật vẫn có những vướng mắc cần được tháo gỡ.

Ông Cao Xuân Biên bị cụt cánh tay phải đã cách đây gần 40 năm. Nhiều năm qua, ông vẫn lái ô tô để mưu sinh. Biết là chưa đúng quy định nhưng không còn cách nào khác. Khi Bộ GTVT cho phép người khuyết tật được thi bằng lái xe ô tô, ông đã tìm đến một trung tâm để tìm hiểu và đăng ký khóa học cho đúng Luật Giao thông đường bộ.

Vướng mắc cấp bằng lái cho người khuyết tật - Ảnh 1.

Ông Cao Xuân Biên

Thông tư 12 thì cho phép người khuyết tật với một số khuyết tật như ông Biên được phép thi bằng lái xe. Nhưng tại Thông tư liên tịch 24 của Bộ GTVT và Bộ Y tế về quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, trong đó tại bảng sức khỏe tiêu chuẩn của lái xe lại không cho phép người cụt hoặc mất 1 chức năng 1 bàn tay hoặc 1 bàn chân và một trong các chân hoặc tay còn lại không toàn vẹn (cụt hoặc giảm chức năng) sẽ không đủ điều kiện sức khỏe để thi bằng lái. Và ông Biên và những người như ông sẽ không đủ tiêu chuẩn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước