WHO hỗ trợ Việt Nam phòng chống virus Zika

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/09/2016 09:59 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Tổ chức Y tế thế giới cho biết, việc tăng cường giám sát dịch bệnh do virus Zika là biện pháp quan trọng nhất hiện nay.

Virus Zika có thể xâm nhập vào nước ta từ các nước trong khu vực và các vùng dịch khác trong thời gian tới. Nhận định được đưa ra tại cuộc họp giám sát tình hình dịch bệnh do virus Zika và hoạt động phòng chống, do Cục Y tế dự phòng tổ chức chiều 9/9. 

Trước nguy cơ này, các cơ quan chức năng đã tăng cường giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh, đặc biệt là từ vùng dịch. Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tham dự cuộc họp cũng cho rằng, việc tăng cường giám sát là biện pháp quan trọng nhất hiện nay.

Tiến sỹ Masay Kato, chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi cho rằng tối đa hóa việc giám sát là nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với Bộ Y tế Việt Nam trong việc rà soát lại cũng như xây dựng các quy trình giám sát Zika làm sao cho có hiệu quả nhất trong bối cảnh nguồn lực của chúng ta rất hạn chế".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước