WWF Bỉ, Na Uy: Cá tra VN vẫn trong danh sách đỏ

Phương Lan-Thứ ba, ngày 25/01/2011 12:00 GMT+7

Ngày 24/1, thông tin trên trang mạng của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (Vasep) cho biết, Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Bỉ và Na Uy vẫn chưa đưa cá tra VN ra khỏi danh sách đỏ trong cuốn Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản đã phát hành tại các nước này.

Như vậy, đã hơn 1 tháng kể từ ngày WWF quốc tế và Vasep ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển cá tra VN theo hướng bền vững, trong đó WWF quốc tế cam kết sẽ lập tức đưa cá tra VN ra khỏi danh sách đỏ của các cuốn cẩm nang nói trên được phát hành tại 6 nước (Đức, Bỉ, Áo, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Sĩ), phía WWF quốc tế vẫn chưa hoàn thành lời hứa của mình.

Bà Trần Minh Hiền, Giám đốc WWF VN cho biết, trước đây toàn bộ quá trình thực hiện điều tra và đánh giá thực trạng nuôi cá tra tại VN do WWF quốc tế và 2 đối tác nữa thực hiện, nên việc đưa cá tra VN ra khỏi danh sách đỏ cần phải có những quy trình nhất định và ở mỗi nước được tiến hành theo một quy trình riêng.

Hiện WWF Bỉ và Na Uy cũng đang thương thảo để đưa cá tra VN ra khỏi danh sách đỏ như WWF quốc tế đã cam kết.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước