WWF Quốc tế lên tiếng vụ cá tra VN

Đỗ Thủy -Thứ năm, ngày 27/01/2011 15:01 GMT+7

“WWF Quốc tế vẫn giữ vững cam kết rút cá tra VN khỏi danh sách đỏ. Và vì vậy, không có lý do gì để đại diện WWF tại Bỉ và Na Uy lại không thực hiện cam kết này”.

Đó là khẳng định của ông Mark Powell, Điều phối viên thủy sản toàn cầu của WWF Quốc tế trong thư trả lời WWF Việt Nam.

Cũng theo ông Mark Powell, một lần nữa WWF Quốc tế tiếp tục yêu cầu đại diện của tổ chức này tại Na Uy và Bỉ phải ngay lập tức rút cá tra ra khỏi danh sách đỏ để tránh những hiểu nhầm không đáng có. Và hai vị đại diện này cũng hứa là sẽ tiến hành trong thời gian sớm nhất.

Cho đến sáng nay, trong Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản trên website của WWF tại Bỉ và Na Uy, thì cá tra VN vẫn nằm trong danh sách đỏ. Theo lý giải của WWF VN, có thể việc rút tên cá tra ra khỏi danh sách này cũng cần thời gian để thực hiện.

Mặc dù vậy, 1 tháng sau khi WWF Quốc tế ký biên bản cam kết rút cá tra ra khỏi danh sách đỏ, sự việc này khiến người nuôi cá tra cũng như cộng đồng DN chế biến cá tra không khỏi nghi ngại về tính trách nhiệm của tổ chức uy tín này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước