Xã hội hóa sản xuất giống và đầu tư KHCN cho nông nghiệp

Đỗ Thủy (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 04/12/2014 21:00 GMT+7

Thực tế những năm qua cho thấy, việc nghiên cứu và chọn tạo giống hoàn toàn có thể trở thành một ngành nghề phát triển ở nước ta.

Mặc dù ngành nông nghiệp Việt Nam luôn đứng hàng đầu thế giới về sản lượng xuất khẩu nông sản, nhưng hầu hết nông dân vẫn ở nước ta không thể làm giàu. Trong đó, có nguyên nhân do nước ta đang quá phụ thuộc vào các vào việc nhập khẩu các loại nguyên liệu đầu vào như: thức ăn chăn nuôi, phân bón, giống cây trồng và vật nuôi.

Trong khi đó, thực tế cho thấy, việc đầu tư vào công tác nghiên cứu, sản xuất và chọn tạo giống có thể đem lại nguồn lợi không hề nhỏ cho các doanh nghiệp. Cụ thể, giống thanh long ruột tím đã bán được 2 tỷ đồng, lúa lai bán được 10 tỷ, hay một giống ngô lai được bán với giá 7 tỷ đồng…

Mặc dù vậy, cho đến nay, nước ta vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp có đủ tiềm lực để thực hiện công việc này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước