Xa vời giấc mơ nhà ở đối với những công nhân lao động nghèo

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/04/2017 12:51 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm, lượng người lao động ở các tỉnh nghèo rời quê, tìm việc tại các thành phố lớn vẫn rất lớn nên việc có nhà ở giữa thành phố vẫn là giấc mơ khá xa vời.

Chị Phan Thị Tuyết Sương đã gắn bó với Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng gần 6 năm nay. Mặc dù hết sức tích cực nỗ lực tăng ca kiếm thêm thu nhập nhưng công việc có phần bấp bênh tại đây cũng chỉ giúp chị kiếm được vỏn vẹn hơn 3 triệu đồng/tháng. Ngôi nhà tạm bợ trên mảnh đất xã cho thuê cùng 2 con nhỏ phụ thuộc hết vào đồng lương ít ỏi này, chưa nói đến tiền xăng xe mỗi tháng khi phải đi làm xa đến gần 40 cây số.

Hoàn cảnh khó khăn như chị Sương vẫn còn khá phổ biến đối với công nhân lao động ở miền Trung. Theo thống kê sơ bộ, tại TP Đà Nẵng đã có hơn 11.000 lao động đang có nhu cầu về nhà ở và chưa tiếp cận được với các thiết chế phục vụ đời sống tối thiểu như nhà giữ trẻ, khu vui chơi, khu giải trí, chợ,... Đây cũng là nỗi đau đáu của các cấp công đoàn.

Thấp hơn nhiều mặt bằng lương công nhân hai đầu đất nước, dao động từ 3 đến 5 triệu đồng/ tháng, nhiều công nhân lao động miền Trung vẫn chưa đảm bảo mức sống tối thiểu khi phải thuê nhà trọ và nuôi con. Như vậy, giấc mơ về nhà ở đối với họ có lẽ nằm ngoài tầm với nếu như không có chính sách cụ thể và thỏa đáng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước