Xác minh thông tin bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện E

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/07/2016 17:32 GMT+7

Bệnh viện E, nơi xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Trước thông tin một trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại Bệnh viện E, Công an Hà Nội đã vào cuộc làm rõ vụ việc.

Một em bé mới sinh được 1 ngày bỗng dưng biến mất ngay tại Khoa sản của Bệnh viện E. Sự việc xảy ra vào sáng 15/7 và cơ quan công an đã ngay lập tức vào cuộc.

Khẩn trương xác minh, các trinh sát Đội 4 - Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác định, có sự việc một bé gái sơ sinh được bế khỏi Bệnh viện E nhưng bản chất không phải là vụ bắt cóc.

Em bé là con ngoài ý muốn của phụ nữ quê ở Bình Phước. Chị này không đủ điều kiện nuôi dưỡng nên đã lên mạng tìm người nuôi hộ và đồng ý trao con cho một phụ nữ tên là Ngọc. Ngay sau khi em bé chào đời, chị Ngọc đã đưa em bé về quê chồng ở Trung Quốc mà không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Cơ quan công an đã vận động và chị Ngọc đã trao lại em bé về với mẹ mình. Như vậy, không có vụ bắt cóc nào ở đây. Em bé hiện đang được ở bên mẹ tại Bệnh viện E và được mọi người giúp đỡ chăm sóc trong lúc mẹ em còn đang khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước