Xây cảng dầu khí, kho dự trữ xăng dầu quốc gia tại Phú Quốc

Kiều Oanh - Văn Lương-Chủ nhật, ngày 28/06/2015 14:00 GMT+7

Ảnh: Báo Tuổi trẻ

VTV.vn - Sáng 28/6, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức lễ khởi động dự án xây dựng cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp và dự án kho ngoại quan, dự trữ xăng dầu quốc gia.

Dự án cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp và dự án kho ngoại quan, dự trữ xăng dầu quốc gia được xây dựng tại thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang. Đây là hai trong số chuỗi dự án khí Lô B, thuộc vùng biển phía Tây Nam của Việt Nam, với mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực Tây Nam Bộ. Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự.

Dự án cảng dịch vụ Phú Quốc có tổng mức đầu tư 4.200 tỷ đồng, nhằm phát triển dịch vụ dầu khí vùng Tây Nam Bộ. Góp phần đưa dịch vụ căn cứ cảng Việt Nam vươn ra cạnh tranh với cảng biển Thái Lan, Campuchia và Myanmar.

Cùng với đó, kho ngoại quan dự trữ xăng dầu quốc gia có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng, được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng kho chứa 70.000m3, bến phao để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 80.000 tấn và cầu cảng để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 10.000 tấn. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2017. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước