Xây dựng Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Y Sinh-Thứ tư, ngày 09/03/2016 16:41 GMT+7

Một góc thành phố Buôn Ma Thuột (Ảnh: Chính phủ)

VTV.vn - Đề án đầu tư xây dựng TP Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm đô thị Tây Nguyên chủ yếu phát triển dọc theo hướng Đông Bắc và Tây Nam.

Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2025 bao gồm 13 phường và 8 xã, tổng diện tích hơn 37.700 ha. Trong đó, sẽ phát triển 4 khu đô thị mới phía Đông Bắc; đô thị sân bay, đô thị văn hóa – thương mại – y tế và đô thị đại học.

Đề án đầu tư xây dựng chủ yếu phát triển dọc theo hướng Đông Bắc và Tây Nam, trong đó có hai vùng là đô thị và vành đai xanh. Bên cạnh đó, hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp và các khu rừng tái tạo bao quanh thành phố với diện tích khoảng trên 20.000 ha. Đồng thời, phát triển và giữ gìn sắc thái truyền thống của các buôn, làng, khuyến khích phát triển các khu nhà vườn trong khu trung tâm thành phố.

Trong 5 năm qua, chính quyền và nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã nỗ lực không ngừng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt khoảng 17%; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2020, thành phố Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm đô thị Tây Nguyên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước