Xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thuốc quốc gia

Kim Xuân, Văn Lương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/05/2018 21:17 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến tháng 7 tới, hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thuốc quốc gia sẽ kết nối với tất cả các nhà thuốc bệnh viện, nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP và tủ thuốc tại trạm y tế.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với Bộ Y tế và Tập đoàn Viễn thông Viettel chiều nay (21/5).

Phó Thủ tướng hy vọng, với việc triển khai hệ thống quản lý chuỗi nhà thuốc quốc gia, ngành y tế sẽ quản lý được toàn bộ tình hình thuốc, đầu vào, đầu ra, giá cả. Còn người dân biết được ngay thuốc mình mua xuất xứ ra sao, còn hạn sử dụng hay không. Nếu làm được điều này sẽ không còn tình trạng lạm dụng thuốc hay người dân phải sử dụng thuốc hết hạn sử dụng, như trường hợp ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 - Đồng Nai gần đây.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu trước khi hoạt động hệ thống phải đáp ứng mọi yêu cầu của các nhà thuốc và đưa ra được dự báo tham khảo về lượng tiêu thụ thuốc trong thời gian tới, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của nhà thuốc.

Hiện đã có 52.000/60.000 loại thuốc trong danh mục thuốc y tế được cập nhật, chuẩn hóa vào hệ thống. Đến thời điểm này, đã có 3 tỉnh triển khai thí điểm, tập huấn là: Hưng Yên; Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước