Xây dựng khu neo đậu tránh bão tại đảo Phú Quý

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/12/2016 18:47 GMT+7

Lễ khởi công khu neo đậu tránh trú bão đảo Phú Quý. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng 26/12, khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền khu vực Nam Trung Bộ đã chính thức được xây dựng tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Đây là công trình cấp thiết cho bà con ngư dân khu vực Nam Trung Bộ, đồng thời có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Phú Quý, hậu cứ vững chắc của quần đảo Trường Sa.

Giai đoạn 1, dự án có tổng mức đầu tư 544 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2020 sẽ đáp ứng nhu cầu neo đậu tránh trú bão cho hơn 1.000 tàu cá có công suất đến 600 mã lực của tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận, hoạt động khai thác hải sản trên ngư trường vùng biển Nam Trung Bộ, quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK 1.

Vùng biển quanh đảo Phú Quý có nguồn lợi hải sản phong phú, nhiều loại có giá trị kinh tế cao, đồng thời nằm gần ngư trường cá ngừ đại dương trên Biển Đông nên thường xuyên tập trung một lượng lớn tàu trong và ngoài tỉnh khai thác. Vì vậy, khu tránh trú bão còn là cơ sở để Phú Quý tiếp tục phát triển mạnh dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước