Xây dựng mới hơn 1.600 công trình thủy lợi ở Tây nguyên

Tấn Chiến-Thứ sáu, ngày 28/02/2014 14:02 GMT+7

Theo quy hoạch phát triển thủy lợi tại các tỉnh Tây Nguyên, từ nay đến năm 2020 bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, các tỉnh Tây Nguyên sẽ xây dựng mới hơn 1.600 công trình thủy lợi lớn nhỏ, trong đó tập trung tại 4 vùng lưu vực sông Sê San, Sêrêpôk, sông Đồng Nai và Sông Ba.

Hiện toàn vùng Tây Nguyên có khoảng 2.000 công trình thủy lợi lớn nhỏ, với diện tích tưới tiêu theo thiết kế đạt gần 300.000 ha cây trồng, trong đó chủ yếu là cây lúa và cà phê.

Dựa trên yêu cầu phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp và quy hoạch phát triển hệ thống thủy nông toàn vùng, những năm tới, các tỉnh Tây Nguyên sẽ nâng cấp 756 công trình hồ chứa nước, xây dựng mới 1.614 công trình thủy lợi vừa và nhỏ nhằm giải quyết nhu cầu nước tưới cho thêm cho 300.000 ha cây trồng các loại.

Với quy hoạch này, tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 79.000 tỷ đồng, trong đó dự kiến vốn ngân sách Nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) từ 80% đến 85%, còn lại là vốn tín dụng, doanh nghiệp và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước