Xây Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Nam

CBS-Chủ nhật, ngày 19/05/2013 06:00 GMT+7

 Ngày18/5, tại núi Cấm (phường An Phú, TP. Tam Kỳ), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ đặt phiến đá đầu tiên xây dựng Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng.

Công trình Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng lấy nguyên mẫu Mẹ Nguyễn Thị Thứ - người mẹ quê huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, có 9 con đẻ, 1 con rể và 1 cháu ngoại đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Tượng đài làm bằng đá sa thạch, có hình cánh cung dài 101m. Trong đó, chân dung mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ được đặt chính giữa có chiều cao 18m, phần thấp gần 6m.

‘ "Tám trụ huyền thoại" xung quanh khu vực Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng đã hoàn thành. (Ảnh: Thanh niên)

Ngoài ra, trong khuôn viên tượng đài còn có “tám trụ huyền thoại”, mỗi trụ cao 9m, đường kính 1,2m. Nhà tưởng niệm ghi danh gần 50.000 mẹ Việt Nam anh hùng, cùng khu trưng bày các tác phẩm văn học nghệ thuật và các tư liệu khác về đề tài mẹ Việt Nam được thiết kế nằm bên trong khối sa thạch.

Theo kế hoạch công trình sẽ hoàn thành vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2014.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước