Xe bus thay thế tuyến vận tải khách nội tỉnh

Lô Dũng, Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/08/2017 22:02 GMT+7

VTV.vn - Từ cuối tháng 6, tỉnh Thái Bình đã thực hiện xóa bỏ các tuyến xe khách nội tỉnh mà thay vào đó là phát triển hệ thống xe bus.

Từ cuối tháng 6, tỉnh Thái Bình đã thực hiện xóa bỏ các tuyến xe khách nội tỉnh mà thay vào đó là phát triển hệ thống xe bus. Quyết định này dù gặp những ý kiến trái chiều nhưng sau 2 tháng triển khai, hệ thống xe bus này đang phát huy kết quả tích cực.

Từ 4 năm nay, mỗi tháng bác Vũ Huy Túc (Hồng Minh, Hưng Hà, Thái Bình) phải ít nhất một lần từ quê lên bệnh viện ở thành phố Thái Bình để điều trị bệnh. Nhưng việc dừng hoạt động tuyến xe khách nội tỉnh cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại của bác. Xe bus đã trở thành phương tiện thay thế rất tiện lợi.

Hiện ở Thái Bình, xe bus đã phủ khắp các huyện và với tần suất 30 phút một chuyến, người dân có thể chủ động hơn về thời gian để đi lại. Nhưng quy định đối với xe bus là không được vận chuyển hàng hóa. Đây là một hạn chế so với tuyến xe khách nội tỉnh bởi nhu cầu đem theo hàng hóa của người dân ở tỉnh thuần nông như Thái Bình khá lớn.

Sử dụng xe bus thay thế các tuyến xe khách nội tỉnh được xem là hướng đi tất yếu. Nhiều địa phương cũng đang lên kế hoạch để triển khai, góp phần khắc phục tình trạng xe khách vòng vo đón khách sai quy định gây mất an toàn và an ninh trật tự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước