Xe khách lao xuống vực sâu không được cấp phép chạy tuyến Sa Pa

Duy Cường-Thứ ba, ngày 02/09/2014 21:01 GMT+7

Kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: báo Lào Cai)

Thông tin ban đầu, chiếc xe khách 2 tầng giường nằm lao xuống vực sâu vào tối 01/9 chạy tuyến cố định Mỹ Đình – TP. Lào Cai, không được cấp phép chạy tuyến Sa Pa.

Từ sáng sớm hôm nay (2/9), lực lượng chức năng tiếp tục rà soát lại hiện trường vụ tai nạn này. Công tác khám nghiệm hiện trường được thực hiện trong điều kiện thời tiết bất lợi vì mưa kéo dài.

Lao xuống vực từ độ cao gần 200m nên các bộ phận của chiếc xe khách gặp nạn vỡ tung nằm rải rác bờ suối. Trước thông tin từ các nạn nhân sống sót cho rằng, lúc xe khách gặp nạn trên xe có hơn 53 người như thông tin ban đầu nên công tác rà soát hiện trường được thực hiện kỹ lưỡng, tìm kiếm những hành khách có khả năng còn kẹt lại trong xác xe. Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương có mặt từ đêm qua cũng trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm.

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, sau khi xảy ra tai nạn, dữ liệu hộp đen của chiếc xe đã được trích xuất cho thấy, chiếc xe đang đổ dốc với tốc độ 38 km/h lúc gặp nạn. Theo nhiều lái xe kinh nghiệm, với hiện trường là đoạn dốc cua tay áo, người lái chiếc xe khách hai tầng gặp nạn đã quá chủ quan hoặc không quen đường. Chưa kể đây là loại xe cồng kềnh vừa vừa to, vừa dài so với bề rộng đoạn đường.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để xác minh nguyên nhân liệu chiếc xe có bị mất phanh như lời kể của các nạn nhân sống sót.

Thông tin ban đầu cũng xác nhận, đây là chiếc xe khách chạy tuyến cố định Mỹ Đình – TP. Lào Cai, không được cấp phép chạy tuyến Sa Pa. Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, hành vi trái phép này đã gây một hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phải có biện pháp xử lý đích đáng.

Hiện tại, tỉnh Lào Cai, Bộ GTVT, Bộ Công an đã cùng thống nhất các phương án xử lý liên quan đến vụ tai nạn. Các lực lượng chức năng đã được yêu cầu nhanh chóng điều tra làm rõ, công bố sớm nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc này.

Phóng viên VTV đang có mặt tại hiện trường sẽ cho biết thêm thông tin về vụ tai nạn thảm khốc này qua VIDEO cập nhật sau đây:

 

Tin theo dòng sự kiện:

Xe khách lao xuống vực sâu: 8 nạn nhân đang trong tình trạng nguy hiểm Xe khách lao xuống vực sâu: 8 nạn nhân đang trong tình trạng nguy hiểm

Tới thời điểm này, toàn bộ nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra vào tối ngày 01/9 trên quốc lộ 4D đã được chuyển tới điều trị tại Bệnh viện ĐK tỉnh Lào Cai.

Công điện của Thủ tướng về vụ tai nạn giao thông ở Lào Cai Công điện của Thủ tướng về vụ tai nạn giao thông ở Lào Cai

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1598/CĐ-TTg yêu cầu xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phận xã Tòng Thành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Bộ Y tế cử đoàn bác sĩ khẩn cấp cứu chữa người bị nạn tại Lào Cai Bộ Y tế cử đoàn bác sĩ khẩn cấp cứu chữa người bị nạn tại Lào Cai

Ngay trong đêm 1/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã cử đoàn công tác của Bộ do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - nơi đang điều trị cho những nạn nhân trong vụ tai nạn để chỉ đạo công tác cứu chữa.

Xe khách lao xuống vực: Trắng đêm cấp cứu các nạn nhân Xe khách lao xuống vực: Trắng đêm cấp cứu các nạn nhân

Ngay sau khi biết vụ tai nạn xảy ra, Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới các gia đình có người bị thương vong.

Lào Cai: Xe khách lao xuống vực sâu, ít nhất 12 người thiệt mạng Lào Cai: Xe khách lao xuống vực sâu, ít nhất 12 người thiệt mạng

Lúc 19h tối 01/9, xe khách hãng Sao Việt đã gặp nạn, lao xuống vực trên đoạn đường từ khu du lịch Sa Pa về Lào Cai khiến 12 người thiệt mạng và 41 người bị thương (tạm tính đến thời điểm này).

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước