Xe Tết vào Nam không căng thẳng như mọi năm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/02/2018 19:20 GMT+7

VTV.vn - Tình hình xe Tết năm nay không căng thẳng như các năm trước, không còn cảnh nhiều người chờ đợi trên đường mà không có xe vào Nam.

Tại Khánh Hòa, nhiều người tập trung trên Quốc lộ 1A qua huyện Diên Khánh để đón xe vào TP.HCM. Điều đáng mừng, tình hình tàu xe năm nay không căng thẳng như các năm trước. Không còn cảnh nhiều người vật vã, chờ đợi trên đường mà vẫn không có xe vào Nam.

Năm nay, giá vé xe Tết tăng từ 20 - 60%, phổ biến ở mức 40%. Một số hãng xe chỉ tăng nhẹ giá vé trong dịp Tết.

Nhìn chung năm nay lượng xe, kể cả tàu hỏa, đưa vào phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán tăng cao. Do đó, nhiều người đã đặt được vé khứ hồi từ trước. Tình trạng nhồi nhét khách hay người dân không đón được tàu, xe vào các tỉnh miền Nam không còn xảy ra như mọi năm.

Bến xe miền Đông tấp nập người dân về lại thành phố sau đợt nghỉ Tết Bến xe miền Đông tấp nập người dân về lại thành phố sau đợt nghỉ Tết

VTV.vn - Chiều nay (20/2 - mùng 5 Tết), người dân đổ về bến xe miền Đông ngày càng đông để trở lại thành phố làm việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước