Xem xét quy định ưu tiên với xe cứu hộ trên cao tốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 17:46 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa và xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội chiều 18/3. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Nhiều chuyên gia, người dân đề xuất cần phải xem xét sửa đổi Luật Giao thông đường bộ, trong đó có quy định ưu tiên với xe cứu hộ trên cao tốc.

Việc này được đưa ra sau vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu hỏa thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội với xe ô tô khách khiến một người tử vong. Trả lời về vấn đề này, đại diện Bộ GTVT cho biết, Bộ sẽ đưa nội dung này ra lấy ý kiến trong quá trình sửa đổi Luật Giao thông đường bộ tới đây.

Hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh quy định này. Một số ý kiến cho rằng, cần bỏ quy định xe cứu hộ được ưu tiên đi ngược chiều trên cao tốc. Bên cạnh đó, cũng có nhận định nên giữ nguyên, chỉ cần bổ sung quy trình để đảm bảo cho phương tiện này hoạt động an toàn. 

Xe cứu hỏa chạy ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đúng hay sai? Xe cứu hỏa chạy ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đúng hay sai?

VTV.vn - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe cứu hỏa chạy ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ xảy ra mới đây đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước