Xét nghiệm nhiễm độc chì cho trẻ em ở Hưng Yên

Nguyễn Ngân (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 16/05/2015 08:04 GMT+7

Người dân thôn Đông Mai có nghề tái chế pin, ác quy hàng chục năm nay. (Ảnh: VNE).

VTV.vn - Trong 2 ngày 16 - 17/5, gần 400 em nhỏ và người dân đang thực hiện việc tái chế chì thủ công tại tỉnh Hưng Yên sẽ được xét ngiệm để xác định mức độ nhiễm độc chì.

Đoàn bác sỹ của Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế sẽ khám sức khỏe và lấy mẫu máu của trẻ em và người dân tại thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, làm cơ sở để đánh giá chính xác mức độ nhiễm độc chì.

Đây là căn cứ để Bộ Y tế và tỉnh Hưng Yên đưa ra những kế hoạch cụ thể trong việc tẩy độc chì.

Trong số những em nhỏ được xét nghiệm lần này, có 33 em đã được xác định phải tẩy độc chì khẩn cấp trong thời gian sớm nhất và 27 em có biểu hiện thiếu máu. Các chuyên gia y tế cảnh báo, trẻ nhiễm độc chì thường có những biểu hiện bất thường về tinh thần, thể lực và trí tuệ. Ở mức độ nặng hơn có thể bị liệt cơ, thiếu máu, co giật, hôn mê và có thể tử vong. Hiện, chi phí cho một ca tẩy độc chì khoảng 240 triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước