Xét xử 14 đối tượng vụ gây rối ở khu kinh tế Vũng Áng

Liên Liên (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 12/11/2014 14:29 GMT+7

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Văn Đức/VietnamNet)

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ gây rối làm mất an ninh trật tự tại khu kinh tế Vũng Áng tháng 5/2014, kết thúc buổi sáng nay (12/11) với phần thủ tục và thẩm vấn.

Sáng nay, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 14 bị cáo về hai tội danh: Gây rối trật tự nơi công cộng và Chống người thi hành công vụ. Ngoài các phóng viên báo chí trong nước, phiên tòa có sự tham dự của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Theo cáo trạng, ngày 13/5/2014, xuất phát từ việc xích mích giữa hai nhóm công nhân làm việc tại công trường Formosa, các bị cáo gồm: Bùi Ngọc Cường (Thọ Xuân, Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hằng (Đông Triều, Quảng Ninh) và Nguyễn Đình Thuận (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã làm băng rôn, khẩu hiệu, mua cờ Tổ quốc, dùng loa kích động người khác tham gia tuần hành trái phép, trên đoạn đường từ Quốc lộ 1A vào Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Sau đó, đoàn tuần hành tràn vào một số công ty có lao động nước ngoài đang làm việc. Mặc dù các lực lượng chức năng đã ngăn cản nhưng các bị cáo vẫn không chấp hành, kích động đám đông gây rối, phá phách, chống người thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh làm chủ tọa phiên tòa. (Ảnh: Văn Đức/VietnamNet)

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh làm chủ tọa phiên tòa.(Ảnh: Văn Đức/VietnamNet)

Bị cáo Bùi Ngọc Cường vừa là người khởi xướng việc biểu tình trái phép, vừa là người thực hiện hành vi gây rối một cách tích cực.

Các bị cáo khác: Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Hữu Chiến, Trịnh Xuân Thủy có hành vi dùng vũ lực đánh lại các chiến sỹ biên phòng, thuộc Đồn Biên phòng Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh khi họ đang thực hiện công vụ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước