Xét xử sơ thẩm cựu nhà báo Lê Duy Phong cưỡng đoạt tài sản

Trung Dũng, Trần Tiến (Đài PT-TH Yên Bái)-Thứ sáu, ngày 20/04/2018 13:17 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (20/4), Tòa án nhân dân TP Yên Bái đã mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử bị cáo Lê Duy Phong - Nguyên Trưởng ban Bạn đọc - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam.

Tòa án nhân dân TP Yên Bái xét xử bị cáo Lê Duy Phong - Nguyên Trưởng ban Bạn đọc - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam về tội "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra hồi tháng 6/2017.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Yên Bái, ngày 16/6/2017, Lê Duy Phong với danh nghĩa là Trưởng ban Bạn đọc, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, đã lợi dụng quyền hạn của nhà báo để đe dọa, uy hiếp về tinh thần, chiếm đoạt của ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái 200 triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm cựu nhà báo Lê Duy Phong cưỡng đoạt tài sản - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Duy Phong tại phiên tòa.

Ngay sau đó, ông Vũ Xuân Sáng đã tố giác hành vi của Lê Duy Phong với Công an TP Yên Bái. Trong thời gian tiến hành xác minh đơn tố giác của ông Vũ Xuân Sáng, ngày 22/6, Công an TP Yên Bái đã bắt quả tang Lê Duy Phong đang tiếp tục lợi dụng chức vụ, quyền hạn của nhà báo để đe dọa và chiếm đoạt của ông Hoàng Trung Thực - người góp vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hợp Thành Phát có trụ sở tại TP Yên Bái số tiền 50 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, ngay sau khi công bố cáo trạng, bị cáo Lê Duy Phong đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo buộc của Viện kiểm sát nhân dân TP Yên Bái.

NB Lê Duy Phong nhận tiền của GĐ Sở KH & ĐT Yên Bái: Phải điều tra thêm để xem có phải là đưa hối lộ hay không NB Lê Duy Phong nhận tiền của GĐ Sở KH & ĐT Yên Bái: Phải điều tra thêm để xem có phải là đưa hối lộ hay không

VTV.vn - Ông Lê Duy Phong, Trưởng Ban bạn đọc báo giáo dục Việt Nam đã khai nhận 200 triệu đồng từ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước