Xét xử vụ cô gái chống người thi hành công vụ

Tùng Khánh-Thứ ba, ngày 23/08/2011 14:35 GMT+7

Sáng nay, Tòa án Nhân dân quận 12 đã mở phiên tòa lưu động xét xử Phạm Thị Mỹ Linh về hành vi "chống người thi hành công vụ”.

Gần 2 tháng trước, cư dân mạng xôn xao khi xuất hiện clip quay cảnh một cô gái trẻ, tóc vàng, liên tục xô đẩy và tát vào mặt Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Sự việc sau đó được cơ quan chức năng làm rõ và Linh (thiếu nữ trong clip) đã bị truy tố về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Theo VKSND quận 12, chiều 2/7, trên tuyến đường Lê Văn Khương (phường Thới An) hai Cảnh sát giao thông Nguyễn Đức Ánh và Vũ Quang Long (Đội CSGT, trật tự và phản ứng nhanh Công an quận 12) phát hiện bà Trương Thị Hạnh chở 2 con là Phạm Thị Mỹ Linh và Phạm Quang Minh chạy ngược chiều trên phần đường bên trái.

Bị yêu cầu dừng xe, bà Hạnh không xuất trình đầy đủ giấy tờ. Khi Cảnh sát Ánh lấy sổ lập biên bản ra đã bị bà Hạnh giật lấy... Thấy mẹ bị Cảnh sát giữ xe lại, yêu cầu chấp hành mệnh lệnh, Linh xông đến đẩy cảnh sát Long ra đường rồi tát liên tiếp vào mặt và người anh này.

Sau phần tranh luận và biện hộ của Luật sư, Toà án Nhân dân quận 12 đã tuyên án bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh 9 tháng tù. Đây là bản án nghiêm khắc cho những ai coi thường kỷ cương phép nước, coi thường Luật giao thông đường bộ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước