Xét xử vụ gây rối ở Cồn Dầu

Quốc Bình -Thứ năm, ngày 28/10/2010 14:00 GMT+7

Sau thời gian điều tra và củng cố hồ sơ vụ việc, ngày 27/10, Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) đã đưa ra xét xử công khai vụ án gây rối ở Cồn Dầu.

Các đối tượng trước Toà.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cẩm Lệ, mặc dù biết nghĩa địa Cồn Dầu nằm trong dự án quy hoạch đô thị sinh thái ven sông TP.Đà Nẵng, nhưng ngày 4/5/2010, lợi dụng cái chết của cụ bà Đặng Thị Tân, tổ 21, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, các bị cáo Nguyễn Hữu Minh (46 tuổi), Nguyễn Hữu Liêm (47 tuổi), Phan Thị Nhẫn (45 tuổi), Đoàn Cảng (45 tuổi), Nguyễn Thị Thế (40 tuổi), Lê Thanh Lâm (31 tuổi), cùng trú phường Hòa Xuân và Trần Thanh Việt (39 tuổi), trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang đã cùng một số đối tượng khác đến nhà vận động người thân bà Tân chôn cất tại Nghĩa trang Cồn Dầu; đồng thời đã có hành vi kích động, gây mất trật tự công cộng và dùng các loại cây, gỗ, gạch đá ném vào lực lượng thi hành nhiệm vụ.
Các bị cáo đã thể hiện rõ vai trò cầm đầu và tích cực trong việc chống lại chủ trương, chính sách của TP.Đà Nẵng trong công tác quy hoạch.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi sai trái của mình về việc gây rối trật tự cộng cộng, chống người thi hành công vụ.
Căn cứ vào thẩm vấn, xét xử tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ đã tuyên phạt bị các bị cáo Nguyễn Hữu Minh 12 tháng tù giam; Phan Thị Nhẫn 9 tháng tù giam; Nguyễn Hữu Liêm 12 tháng tù cho hưởng án treo; các bị cáo Đoàn Cảng, Nguyễn Thị Thế, Lê Thanh Lâm và Trần Thanh Việt cùng bị phạt 9 tháng tù treo, thời gian thử thách 12 đến 17 tháng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước