Xót xa tình trạng "ngồi nhầm lớp" ở Thanh Chương, Nghệ An

Tuấn Dương-Thứ hai, ngày 17/02/2014 20:16 GMT+7

Một bạn học sinh lớp 3 nhưng viết sai hầu hết những từ đơn giản vốn dành cho học sinh lớp 1 (Ảnh: VTV Online)

Tại một số nơi, bệnh thành tích trong ngành giáo dục còn chưa giải quyết được. Câu chuyện "ngồi nhầm lớp" sau đây là một ví dụ điển hình cho tình trạng này.

Gần chục năm đã trôi qua, kể từ khi ngành giáo dục tuyên chiến với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử (vẫn được biết đến với tên gọi phong trào "Hai không").

Đây thực sự là cuộc vận động lớn, có sức lay động và lan tỏa trong toàn ngành giáo dục. Tuy nhiên, vẫn có những nơi, bệnh thành tích còn chưa giải quyết được.

Câu chuyện "ngồi nhầm lớp" ở Thanh Chương, Nghệ An sau đây là một ví dụ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước