Xử lý rác: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!"

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 03/12/2014 16:12 GMT+7

Mỗi ngày bãi rác Nam Sơn tiếp nhận khoảng 4.000 tấn rác thải. (Ảnh: VOV)

Dù đã tốn không ít tiền của, song, việc xử lý rác vẫn đang là vấn đề bất cập tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM.

Theo thống kê, hàng ngày tại bãi rác lớn nhất miền Bắc - Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội, tiếp nhận khoảng 500 lượt xe rác với khối lượng trung bình khoảng 4.000 tấn rác đến từ các quận nội thành Hà Nội và một số huyện lân cận như Đông Anh, Sóc Sơn.

Dù đã chi hàng chục tỉ đồng cho việc xây dựng nhà máy xử lý rác song điều đáng ngạc nhiên là 90% rác thải tại Nam Sơn vẫn được xử lý bằng cách chôn xuống đất - phương pháp được áp dụng từ hàng chục năm trước đây.

Không chỉ Hà Nội, tại TP.HCM người dân cũng đang “đau đầu” vì rác thải. Rác chất thành núi giữa khu dân cư, rác ngổn ngang dưới chân chợ cầu, rác ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ... là những hình ảnh không hiếm thấy tại TP.HCM.

Theo thống kê mỗi ngày TP.HCM phải chi ra khoảng 3 tỷ đồng để xử lý hơn 7.000 tấn rác, nhưng kết quả: rác vẫn hoàn rác…

Với tình trạng như hiện nay, xử lý rác tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM sẽ còn là vấn đề “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết.

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước