Xử lý thành công gần 7.000 lít dầu chứa hóa chất siêu độc

-Thứ tư, ngày 19/11/2014 23:19 GMT+7

Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đã xử lý thành công gần 7.000 lít dầu chứa hóa chất siêu độc này.

Liên quan đến vụ 7.000 lít dầu biến thế nhiễm hóa chất PCB - loại độc tố chỉ sau dioxin, được lưu giữ suốt 7 năm tại cảng Cái Lân, vịnh Hạ Long. Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đã xử lý thành công gần 7.000 lít dầu chứa hóa chất siêu độc này.

Một tuần trước, Công ty Xi măng Holcim đã vận chuyển 7.000 lít dầu biến thế nhiễm PCB từ cảng Cái Lân đến nhà máy tại huyện Hòn Chông - Kiên Giang. Sau đó, số dầu này được xử lý bằng công nghệ đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng. Kết quả là đã xử lý thành công, sau khi phân hủy lượng dầu đã thành nước và CO2, không gây ảnh hưởng tới môi trường.

Đây cũng là công nghệ tiêu hủy tiên tiến được nhiều nước trên thế giới sử dụng. Việc xử lý được thực hiện dưới sự giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước