Xử phạt lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc: 2 năm chưa phạt được ai

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 06/01/2016 10:04 GMT+7

VTV.vn - Dù đã có quy định xử phạt hành chính những người lao động làm việc quá hạn tại Hàn Quốc nhưng sau hơn 2 năm triển khai, hầu như chưa có lao động nào bị xử phạt.

Năm 2013, thị trường xuất khẩu lao động Hàn Quốc nóng lên với thông tin người lao động làm việc quá hạn tại nước này sẽ bị xử phạt hành chính lên tới 100 triệu đồng. Thế nhưng, sau hơn 2 năm triển khai quy định đó, hầu như chưa có lao động tại Hàn Quốc nào bị xử phạt dù đã có tới 900 lao động bị lập biên bản. Tại sao lại như vậy?

Nhóm phóng viên Trung tâm tin tức VTV24 đã ghi nhận thực tế này ở Bắc Giang, một trong những địa phương có số người đi xuất khẩu lao động nhiều nhất cả nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước