Xử trí khi trẻ ương bướng, khó bảo

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/12/2017 19:57 GMT+7

VTV.vn - Trong chương trình Cuộc sống thường ngày, chị Lưu Minh Hường đã chia sẻ những kinh nghiệm rất ý nghĩa để việc dạy con đúng cách trở nên dễ dàng hơn với các bậc phụ huynh.

Đòn roi không phải là giải pháp tốt để dạy trẻ. Nhưng có khá nhiều phụ huynh bày tỏ những ý kiến trái chiều liên quan đến vấn đề này. Có phụ huynh cho biết: "Những đứa trẻ trong nhà rất ương bướng, khó bảo. Trong nhiều trường hợp, nếu không dùng roi, thì không thể bảo được cháu". Có trường hợp lại chia sẻ: "Con rất hay ăn vạ, mè nheo, dù đã học tới lớp 2 rồi. Những lúc ấy, dù đã áp dụng nhiều cách như phớt lờ, phạt, cũng không giải quyết được tình hình. Chỉ có dùng roi thì cháu mới chấm dứt việc mè nheo đó". Có vị phụ huynh còn cho hay: "Trẻ con thì trăm cháu trăm tính, nên tư vấn cũng chỉ là tư vấn về lý thuyết thôi. Còn thực tế thì khác xa lắm".

Chương trình Cuộc sống thường ngày ngày hôm nay (19/12) đã mời tới trường quay chị Lưu Minh Hường - chuyên gia nghiên cứu về trẻ em thuộc Viện nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người. Bản thân chị Hường cũng là bà mẹ của 3 đứa con khá cá tính.

Mời quý vị theo dõi video trên!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước