Xuất hiện nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Theo VOV-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 18:10 GMT+7

VTV.vn - Cả nước vẫn duy trì kiểu tiết trời nắng nóng, với nền nhiệt cao nhất trung bình đều trên 30 độ C dịp nghỉ lễ 30/4.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều vùng trên cả nước xuất hiện mưa giông vài nơi. Tuy nhiên, cả nước vẫn duy trì kiểu tiết trời nắng nóng, với nền nhiệt cao nhất trung bình đều trên 30 độ C.

Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ, từ ngày mùng 1-3/5, nhiệt độ có thể lên đến 37 độ C. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ có nơi 35-36 độ C vào ngày mùng 2, 3/5. Tại Hà Nội, ngày 30/4, thời tiết tương đối mát mẻ, từ mùng 1-3/5, sẽ nắng và khá nóng, nhiệt độ có thể lên đến 35- 36 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4-3/5 mây thay đổi, ngày nắng, từ 1/5 có nắng nóng. Nhiệt độ phổ biến từ 25-37 độ C, có nơi lên đến 37-39 độ C.

Khu vực Tây nguyên và Nam Bộ, thời điểm này cũng là thời kỳ nắng nóng nhất trong năm nên trong 4 ngày nghỉ lễ, nhiệt độ phổ biến từ 33-37 độ C.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: “Trong những ngày nghỉ lễ, điểm đáng lưu ý là ở các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ khả năng sẽ xuất hiện các cơn dông vào buổi chiều và tối, kèm theo tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Khuyến cáo với người dân tránh ra ngoài trời và trong các cơn dông phải đề phòng có sét.

Hiện các vùng biển phía Nam thời tiết rất tốt nên việc vui chơi đối với người dân và khách du lịch cũng không đáng phải lo ngại, biển cũng không có sóng lớn”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước